Pages

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục giảm


Image captionChứng khoán Trung Quốc bắt đầu giảm giá từ tháng Sáu

Cổ phiếu ở Trung Quốc tiếp tục mất giá bất chấp những nỗ lực mới nhất của ngân hàng trung ương nhằm trấn an giới đầu tư.
Chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 1,1% xuống còn gần 2.929,17 điểm.
Riêng trong tuần này chỉ số cShang Composite đã giảm 16% và tạo ra rúng động trên thị trường toàn cầu.

Những mất mát lớn và giao động mạnh ở Trung Quốc làm các nhà đầu tư mất niềm tin nghiêm trọng và khiến cổ phiếu ở châu Á và Hoa Kỳ giảm trong mấy ngày qua.
Hôm thứ Ba ngân hàng trung ương Trung Quốc đã giảm lãi suất cho vay 0,25% xuống còn 4,6% nhằm trấn an thị trường.
Đây là lần giảm lãi suất thứ năm của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc kể từ tháng 11 năm ngoái.
Chỉ số Hang Seng ở Hong Kong gần như đứng tại chỗ, ở mức 21.416,09 điểm.
Trước đợt sụt giảm này chứng khoán ở Trung Quốc đã tăng giá trong một năm liền trước khi bắt đầu giảm trong tháng Sáu.
Khi đó chính quyền Trung Quốc đã can thiệp để giữ đà tăng của thị trường.
Cách đây hai tuần ngân hàng trung ương đã giảm giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu và điều này gây lo ngại kinh tế Trung Quốc có thể tệ hơn người ta nghĩ.

Image captionTỷ lệ hàng hóa toàn cầu xuất khẩu sang Trung Quốc: Đậu nành 57,7%, dầu 14,4%, xe 6,3%, quặng sắt 57,7%, quặng đồng 31%

Không có nhận xét nào: