Pages

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Trung Quốc sẽ có hệ thống siêu tên lửa S-400



(VnMedia) - Nga sẽ xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph cho Trung Quốc nhưng sẽ không sớm hơn năm 2017, một nguồn tin giấu tên của Bộ quốc phòng Nga cho hay.
Hồi đầu tháng 6 này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ chưa có ý định xuất khẩu hệ thống tên lửa S-400 mà chỉ sản xuất cho Lực lượng Vũ trang Nga.
Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất trên thì:“Phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph sẽ được phát triển trong năm 2017 cho khách hàng đầu tiên là Trung Quốc." Nguồn tin trên đồng thời thêm rằng trước khi bắt đầu xuất khẩu S-400, hệ thống này sẽ được bàn giao cho lực lượng quân đội Nga.
Hiện Nga đang triển khai 4 sư đoàn S-400, trong đó có 2 sư đoàn ở thủ đô Moscow, một sư đoàn ở Hạm đội Baltic và một sư đoàn ở Cực Đông.
Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ rằng, theo kế hoạch, trước năm 2020, Nga sẽ đưa vào biên chế 28 sư đoàn S-400, mỗi sư đoàn gồm hai tiểu đội. Các sư đoàn tên lửa này sẽ được triển khai chủ yếu ở các khu vực biên giới và vùng biển để bảo vệ lợi ích an ninh của Nga.
S-400 là hệ thống đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không với tầm bắn lên tới 400 km, gấp hai lần tầm bắn của lá chắn MIM-104 Patriot của Mỹ. Nhiều chuyên gia đánh giá S-400 thừa sức tiêu diệt các máy bay tàng hình, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.500 km và tốc độ 4,8 km/s.

Do đó, Nga coi S-400 là hòn đá tảng trong hệ thống phòng không từ nay tới năm 2020, thậm chí là 2025.
Năm 2008, Nga năm lần bắn thử thành công hệ thống này tại bãi bắn thử Kapustin Yar, khu vực Astrakhan, miền Nam nước Nga. Mỗi tiểu đoàn tên lửa S-400 tiêu chuẩn có ít nhất 8 ống phóng với 32 tên lửa.


Đan Khanh - (theo RIA)

Không có nhận xét nào: