Pages

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Cận cảnh tên lửa Triều Tiên

Sơn Duân
Tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên đã được đặt trên bệ phóng trong lúc nước này một lần nữa khẳng định chỉ phóng một vệ tinh với mục đích hòa bình, theo AFP.
Tên lửa Unha-3 (Ngân Hà-3) của CHDCND Triều Tiên
Tên lửa Unha-3 (Ngân Hà-3) của CHDCND Triều Tiên
Trong hôm 8.4, CHDCND Triều Tiên đã mời các phóng viên nước ngoài đến Trung tâm vũ trụ Tongchang-ri nhằm chứng tỏ tên lửa Unha-3 không phải là một tên lửa đạn đạo trá hình theo như cáo buộc của Mỹ và các đồng minh.

CHDCND Triều Tiên vốn khẳng định họ sẽ phóng một vệ tinh với mục đích nghiên cứu khoa học trong một thời điểm từ ngày 12 đến 16.4 nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4).
“Vụ phóng này đã được chuẩn bị từ lâu, nhân dịp 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành. Chúng tôi không làm điều này với mục đích khiêu khích”, người đứng đầu trung tâm vũ trụ Jang Myong-jin phát biểu với giới truyền thông nước ngoài.
Tên lửa sẽ đưa vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo nhằm quan sát trái đất và thu thập dữ liệu về rừng và tài nguyên thiên nhiên, theo các quan chức CHDCND Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên CHDCND Triều Tiên cho phép các nhà báo nước ngoài đến trung tâm vũ trụ mới nằm trên bán đảo Cholsan ở tây bắc CHDCND Triều Tiên, cách biên giới Trung Quốc 50 km.
Các nhà báo có thể quan sát tên lửa từ khoảng cách 50 mét. Nó được sơn màu trắng và xanh dương. Theo AFP, tên lửa cao 30 mét với đường kính 2,5 mét. Các phóng viên cũng có thể nhìn cận cảnh thiết bị được CHDCND Triều Tiên nói là vệ tinh: một chiếc hộp nặng 100 kg với 5 ăng-ten và các tấm pin mặt trời.
Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã lên án động thái của CHDCND Triều Tiên, tố cáo vụ phóng vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Nhật và Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ bắn tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu nó xâm phạm lãnh thổ nước này.
“Những hình ảnh vệ tinh mới đây giúp chúng tôi kết luận rằng CHDCND Triều Tiên đang bí mật đào một đường hầm dưới mặt đất tại điểm thử hạt nhân… bên cạnh hai đường hầm khác nơi diễn ra những vụ thử trước đây”, nguồn tin nói với AFP.
Ngoài ra, cũng có những lo ngại về việc chính quyền của tân lãnh đạo Kim Jong-un có thể chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân thứ ba, theo AFP.
Một quan chức giấu tên của Seoul nói với AFP hôm 8.4 rằng, quá trình chuẩn bị đang được thực hiện tại thị trấn Punggye-ri ở đông bắc, nơi CHDCND Triều Tiên từng tiến hành hai vụ thử hạt nhân trước đây.

tt2.jpeg
Một binh sĩ CHDCND Triều Tiên đứng gác trước tên lửa - Ảnh: AFP
tt3.jpeg
Các kỹ thuật viên CHDCND Triều Tiên tại phòng điều hành trung tâm vũ trụ - Ảnh: AFP
tt4.jpeg
tt5.jpeg
tt6.jpeg
tt7.jpeg
tt8.jpeg
Đoàn quan chức CHDCND Triều Tiên và phóng viên nước ngoài rời trung tâm vũ trụ - Ảnh: AFP

-------------------------------------------

Triều Tiên: Phí phóng tên lửa đủ nuôi 80% dân số

trieutien.jpeg
Theo Kyodo, hãng Yonhap ngày 2/4 dẫn một đánh giá của các quan chức tình báo Hàn Quốc cho rằng một vụ phóng vệ tinh như kế hoạch mà Triều Tiên đã thông báo vào tháng Tư này sẽ tiêu tốn khoảng 850 triệu USD, tương đương với số lương thực cho 19 triệu dân trong 1 năm.

Theo đánh giá trên, do một quan chức quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ, việc xây dựng bãi phóng tên lửa dự kiến sẽ tiêu tốn của Bình Nhưỡng 400 triệu USD trong khi tên lửa và lượng thuốc nổ của nó sẽ lần lượt có giá là 300 triệu USD và 150 triệu USD.

Nguồn tin cho biết thêm tổng số chi phí 850 triệu USD trên sẽ đủ mua 2,5 triệu tấn ngô của Trung Quốc, đủ để nuôi sống 19 triệu trên tổng số 24 triệu dân của Bắc Triều Tiên (khoảng 80%) trong vòng 1 năm
Sơn Duân

Không có nhận xét nào: