Pages

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Ra Nghị Định Mới, Sẽ Xóa Sổ Cả Chục Ngàn Đại Lý Internet

Dùng Internet phải khai tên thật để đăng ký, quản lý… bởi Bộ Công an”
SAIGON(VietBao) — Bất kể Internet là không gian ảo, nhưng nhà nước CSVN đang cấm tất cả những người lên không gian ảo này xài các “thông tin cá nhân“ ảo.
Sẽ có hàng chục ngàn đaị lý Internet đóng cửa vì dự thảo nghị định mới đề ra của Bộ Bộ Thông tin – Truyền thông, theo bản tin hôm Thứ Hai 9-4-2012 trên báo Thanh Niên.
Bản tin cũng cho biết là những người sử dụng internet phải khai tên thật.
Báo Thanh Niên có bản tin viết về những quy định mới trong dự thảo “Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” đang được Bộ Thông tin – Truyền thông xây dựng, nhằm thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP.

Đặc biệt, bản tin viết:
“Tại điều 5 của dự thảo NĐ quy định rõ: Nghiêm cấm dùng các thông tin cá nhân giả mạo để sử dụng các dịch vụ internet. Đồng thời với đó, các tổ chức, DN thiết lập trang TTĐTTH, cung cấp dịch vụ MXH được yêu cầu phải quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ theo quy định về đăng ký, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Bộ Công an.”
Như thế, có nghĩa là không cho xài tên giả, mà phải xài tên thật.
Bản tin cũng cho biết, dự kiến hàng chục nghìn đại lý internet sẽ phải đóng cửa.
Bản tin viết:
“Dự thảo NĐ quy định địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên, đảm bảo tổng diện tích các phòng máy tối thiểu 50m2 và bố trí tối thiểu 1m2 cho một máy tính, có thiết bị và nội quy phòng cháy chữa cháy theo quy định về phòng chống cháy, nổ của Bộ Công an, thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.”
Như thế, theo phân tích của đại diện Sở TT-TT TP.SG đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho việc xây dựng dự thảo này hôm 6.4 tại Hà Nội, “các quy định này sẽ khó triển khai trên thực tế do tại các thành phố lớn mật độ các trường học khá dày đặc, và nếu thực hiện theo quy định này hàng chục nghìn đại lý internet sẽ phải đóng cửa.“

Không có nhận xét nào: