Pages

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Nhật sẽ hành động nếu TQ bán vũ khí cho Triều Tiên.



Ông Osamu Fujimura. (Nguồn: Getty Images)

Trong cuộc họp báo ngày 13/6, khi được hỏi về vấn đề Trung Quốc xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên xe đặc chủng cỡ lớn dùng để mang và phóng tên lửa đạn đạo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết Chính phủ Nhật Bản đang theo dõi sát sao và nếu có thông tin về việc vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tokyo sẽ phối hợp với các nước và có biện pháp đối phó.



Nhật Bản đang tính đến việc đưa ra các biện pháp đối phó phù hợp tại Ủy ban chế tài của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về tính xác thực của thông tin, ông Fujimura “không bình luận,” nhưng ông nói rõ việc xuất khẩu xe sử dụng cho vận chuyển và phóng tên lửa sang Triều Tiên là bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Ông cũng yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an trừng phạt Triều Tiên khi nói rằng “Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước hữu quan, trong đó có Trung Quốc, để thực thi toàn diện và chắc chắn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Tại cuộc họp Ủy ban ngân sách Thượng viện diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Koichiro Gemba cũng nhấn mạnh rằng “điều quan trọng nhất là cần đảm bảo tính hiệu quả của nghị quyết này,” nhưng tránh giải thích các biện pháp của chính phủ Nhật Bản vì “đây không phải là chỗ thích hợp để nói rõ các hành động cụ thể”./ TTXVN

Không có nhận xét nào: