Pages

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Philippines nghiên cứu hiệp ước quân sự với Singapore

(Dân trí) - Philippines đang nghiên cứu một thoả thuận huấn luyện với Singapore và cũng đang theo dõi sát sát tiến trình thông qua một hiệp ước tương tự với Australia, Bộ Quốc phòng Philippines hôm nay cho biết.


Binh sĩ Philippines tuần tra tại vịnh Ulugan.
Thoả thuận đang được đề xuất mang tên Hiệp ước các lực lượng thăm viếng (VFA) sẽ cho phép các binh sĩ Philippines và Singapore huấn luyện tại các quốc gia của nhau và khôi phục các cuộc tập trận chung vốn bị ngừng từ năm 1996, phát ngôn viên quốc phòng Philippines Peter Galvez nói.
Bộ Quốc phòng đang xem xét các kinh nghiệm từ 2 thoả thoận hiện thời giữa Philippines với Mỹ và một thoả thuận VFA với Australia đang được thảo luận tại thượng viện.
“Các quan chức đang xem xét tất cả các kinh nghiệm từ các thoả thuận khác nhau để chúng tôi có thể đưa ra một hiệp ước VFA toàn diện với Singapore mà tất cả các bên đều đồng tình”, ông Galvez nói.
Singapore từng ký với Philippines một thoả thuận huấn luyện quân sự vào năm 1994 nhưng các cuộc huấn luyện chung đã bị ngừng năm 1996 vì theo luật pháp Philippines, việc cho phép các binh sĩ nước ngoài tới nước này tập trận phải được quy định bởi một hiệp ước VFA được thượng viện phê chuẩn.
Singapore đã trình một đề xuất dự thảo với Philippines vào năm 2007 nhưng tiến trình đưa ra bản dự thảo cuối cùng bị chậm do văn phòng Manila thiếu nhân lực, ông Galvez cho hay.
Philippines đã ký một thoả thuận VFA như vậy với Mỹ, đồng minh quốc phòng chính, vào năm 1999 và một thoả thuận tương tự với Australia đang được nghiên cứu.
Các nhân vật cánh tả và những người theo chủ nghĩa dân tộc thì phản đối các thoả thuận như vậy, coi chúng là vi phạm chủ quyền của Philippines.
Quan hệ quốc phòng của Philippines đã nhận được quan tâm nhiều hơn trong những tuần gần đây sau khi một vụ đối đầu trên biển với Trung Quốc bùng phát 2 tháng trước vì một bãi đá ngầm tranh chấp ở Biển Đông.
Ông Galvez cho hay: “Chúng tôi lạc quan hơn trong hiệp ước VFA với Australia. Nếu được thông qua, nó sẽ là khuôn mẫu cho các nước khác”.
Tuy nhiên, ông Galvez cũng thừa nhận rằng phải mất một thời gian dài để thoả thuận với Singapore được trình lên thượng viện.
An BìnhTheo AFP

Không có nhận xét nào: