Pages

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Thư kêu gọi Obama nêu vụ Lê Quốc Quân

Lê Quốc Quân
Các tổ chức nhân quyền quan tâm trường hợp ông Lê Quốc Quân
19 tổ chức nhân quyền vừa cùng ký vào lá thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu trường hợp luật sư Lê Quốc Quân khi gặp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang.
Phiên xử luật sư Quân vì tội Trốn thuế đáng lẽ diễn ra hôm 9/7, nhưng Việt Nam hoãn lại với lý do chủ tọa phiên tòa bị ốm.

“Chúng tôi hy vọng ngài sẽ lấy cơ hội từ chuyến thăm của Chủ tịch Sang để yêu cầu thả ngay ông Quân,” lá thư viết.
Lá thư gửi ông Obama nói việc bắt và tạm giam ông Quân “vi phạm các ràng buộc của Việt Nam trước luật quốc tế”.

Tổng thống Mỹ Obama đã đặt ưu tiên cho Đông Nam Á, và ông Sang sẽ là lãnh đạo thứ tư trong vùng thăm Nhà Trắng năm nay.
Danny Russell, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách Đông Á, gọi chuyến thăm của ông Sang là “cột mốc lịch sử”.
Nhưng chính phủ Mỹ cũng đối diện sức ép từ giới nghị sĩ và tổ chức nhân quyền đòi ông Obama nêu bật góc độ nhân quyền trong quan hệ.
Trong một lá thư gửi ông Obama, thân nhân của 35 người Việt Nam đang bị tù giam kêu gọi Mỹ “yêu cầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhà nước Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, trước khi Mỹ đặt bút ký quan hệ đối tác với Việt Nam”.
Lá thư này nói họ “mong mỏi Tổng thống sẽ là vị nguyên thủ đến viếng thăm một Việt Nam trong điều kiện có sự chuyển hướng sâu sắc về nhân quyền, dân chủ và những thân nhân của chúng tôi được đón tiếp Ngài trong khung cảnh dân chủ và tự do này”.
Trong những người ký tên có gia đình luật sư Lê Quốc Quân, blogger Nguyễn Văn Hải và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Tháng trước, khi điều trần trước Quốc hội, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói Việt Nam đang giam giữ hơn 120 tù nhân chính trị.

Không có nhận xét nào: