Pages

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Thủ tướng VN ở thăm Phnom Penh

Hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Hun Sen
Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ đồng minh truyền thống
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hiện đang ở thăm Campuchia trong chuyến thăm được nói là nhằm "thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện" giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Dũng kéo dài ba ngày từ 12/1-14/1, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.


Ông thủ tướng Campuchia đã tới Việt Nam trước khi thăm Trung Quốc sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới, gây đồn đoán về thái độ chính trị đối ngoại của Campuchia.
Ông Hun Sen cũng vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 12.
Ông thủ tướng Việt Nam đáp lễ bằng việc chọn Campuchia làm điểm đến đầu tiên trong năm 2014.
Sáng thứ Hai 13/1, ông Dũng đã cùng ông Hun Sen dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh tại thủ đô Phnom Penh.
Bệnh viện này trị giá 42 triệu đôla, là công trình liên doanh giữa hai bên.
Trước đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Phnom Penh và cắt băng khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Ông còn cùng ông Hun Sen chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam-Campuchia lần thứ 4 theo kế hoạch.
Việt Nam là đối tác kinh tế lớn thứ hai của Campuchia, năm 2012, tổng giá trị thương mại hai bên đạt 3,3 tỷ đôla.

'Việt Nam hy sinh nhiều cho Campuchia'

Nói về chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng tới Campuchia, một lãnh đạo đối lập của nước này - ông Kem Sokha, bình luận rằng nó cho thấy quan hệ thân chặt giữa Hà Nội và Phnom Penh.
Tuy nhiên đang có quan ngại chuyến thăm sẽ tăng áp lực lên chính trường Campuchia và có khả năng làm tăng bất ổn vì tâm lý bài Việt Nam của một số người trong phe đối lập.
Đã từng có những chỉ dấu cho thấy Phnom Penh tìm cách ra khỏi quan hệ truyền thống với Hà Nội để xích lại gần Bắc Kinh, nhưng với diễn tiến phức tạp trên chính trường Campuchia gần đây, có thể ông Hun Sen muốn kêu gọi trợ giúp của đồng minh truyền thống Việt Nam.
Ngày 27/12 trong cuộc nói chuyện tại Hà Nội với khoảng 700 cựu binh Việt Nam từng chiến đấu ở Campuchia, ông Hun Sen nói: "Vì giúp đỡ Campuchia, Việt Nam phải hy sinh bao nhiêu quân tình nguyện, bị bao vây, trừng phạt kinh tế, chính trị, ngoại giao..."
Ông cũng tặng cho các cựu binh mỗi người 200 đôla tiền mặt.
Ông Hun Sen đang phải đối phó với các cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân trong nước và kêu gọi bầu cử lại từ các đảng đối lập.
Năm nay 61 tuổi, ông đã từng tuyên bố sẽ cầm quyền cho tới tuổi 74.

Không có nhận xét nào: