Pages

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Giá dầu xuống mức thấp nhất từ 2009

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 trong lúc sản lượng toàn cầu tiếp tục giữ ở mức cao.
Giá dầu thô Tây Texas xuống mức 37.65 USD/thùng, giảm 5,8%, trong khi dầu thô Brent giảm 5,3% xuống còn 40.73 USD/thùng.
Giá dầu sụt giảm trong bối cảnh OPEC - nhóm các nước sản xuất dầu lớn nhất - từ chối cắt sản lượng.

OPEC, tổ chức sản xuất khoảng 30% nhu cầu dầu của thế giới, đã nhóm họp tại Vienna vào tuần trước để thảo luận về tình hình sản xuất.
Opec đã và đang bị cạnh tranh ngày càng tăng từ các nguồn cung mới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ nơi có công nghệ khai thác mới tiếp cận giếng dầu dễ dàng hơn so với trước.
"Quyết định của các thành viên OPEC giữ sản lượng sản xuất dầu ở mức cao kỷ lục khiếm giá dầu lại giảm mạnh," Sanjiv Shah, Giám đốc đầu tư của Sun Global Investments cho biết.
Opec có truyền thống khống chế chặt sản lượng dầu để điều tiết giá cả, nhưng vào hôm thứ Sáu tuần trước công bố sẽ tiếp tục bơm ra khoảng 31.5 triệu thùng dầu mỗi ngày, vượt qua cả hạn mức 30 triệu thùng/ngày mà tổ chức này từng đưa ra.
Trong năm 2014 Ả Rập Saudi dẫn đầu OPEC trong một quyết định giữ sản lượng đầu ra cao để bảo vệ thị phần của mình.

Không có nhận xét nào: