Pages

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Khỏi cần stuntman: Cảnh sát giao thông đu lên xe khách

Một trung úy cảnh sát giao thông đã liều mình đu bám một xe khách khi đang chạy ở tốc độ gần 50km/h.
Báo chí trong nước cho hay trung úy Nguyễn Mạnh Phan đã “liều mình đu người” trên xe khách ở Ba Vì vào hôm 9/4.





Trung úy Phan đã yêu cầu xe khách 39 chỗ ngồi này dừng lại và xuất trình giấy tờ nhưng tài xế không tuân thủ mà tiếp tục lao tới. Ông Phan buộc phải đu người bám vào cần gạt nước của xe.
Cảnh sát giao thông nói tốc độ của chiếc xe khách này lên tới 50km/h.
Trên mạng YouTube hiện đang lưu truyền clip video ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Mạnh Phan đang cố bám trên đầu chiếc xe đang chạy.
Sự việc diễn ra trong nhiều phút trên quãng đường chừng 1km cho đến lúc chiếc xe dừng lại.
Tài xế của xe khách là ông Phùng Hồng Phương, 37 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội.
Ông Phương hiện đã bị bắt giữ vì tội Chống người thi hành công vụ, và nếu bị kết tội ông sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là ba năm tù giam.
BBC

Không có nhận xét nào: