Pages

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Thủy quân lục chiến Mỹ đến Darwin

Lính ở trại Darwin tháng 11/2011 khi Tổng thống Obama đến thăm
Việc triển khai lính Mỹ ở Darwin được
thông báo từ tháng 11 năm ngoái
Khoảng 200 thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ đã có mặt ở căn cứ Darwin, Úc, trong một phần chiến lược gia tăng quân sự mà Wasington đề ra ở châu Á - Thái Bình Dương.
Dự kiến đến năm 2017, sẽ có tổng cộng 2500 lính Mỹ được điều tới miền bắc nước Úc theo nhiệm kỳ luân phiên sáu tháng.
Thỏa thuận tăng cường thủy quân lục chiến được Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Julia Gillard thông báo vào năm ngoái.
200 người lính đầu tiên từ Tiểu đoàn 2 đóng ở Hawaii đã được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith chào đón khi họ xuống máy bay ở phi trường Darwin đêm 3/4.
Đơn vị này gần đây tham gia chiến đấu ở Afghanistan.

Phía Mỹ cho biết họ sẽ luyện tập cùng quân Úc và cũng sẽ đi thăm và tập luyện ở một số nước trong vùng.
Quyết định đưa thủy quân lục chiến Mỹ đến Úc có sau khi Hoa Kỳ thi hành chính sách quốc phòng mới, chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương.
Cảng Darwin cách Indonesia khoảng 820 cây số, giúp thủy quân lục chiến Mỹ có thể phản ứng nhanh nếu xảy ra vấn đề an ninh hay nhân đạo tại Đông Nam Á.
Trung Quốc đã chất vấn liệu tăng cường liên minh quân sự có ích gì cho khu vực và liệu đây có phải là nhắm riêng đến Trung Quốc.
Khi thông báo về việc triển khai lính ở Úc tháng 11 năm ngoái, ông Obama nhấn mạnh đó không phải là nỗ lực kiềm chế Bắc Kinh.
"Chúng tôi chào đón một Trung Quốc đi lên, hòa bình," ông Obama nói.

Không có nhận xét nào: