Pages

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC HỌP Ở GENEVA


Tin Geneva - Tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneva, đại diện Hoa Kỳ đã mạnh mẽ lên án chính quyền Syria tàn sát dân chúng trong nước. Đại sứ Hoa Kỳ Eileen Donahoe sau khi đọc diễn văn trước cuộc họp đã nói với báo chí rằng việc giết người một cách bừa bãi và lạm dụng người dân Syria phải chấm dứt, những kẻ gây tội ác phải đền tội. Cuộc họp của Hội đồng là cơ hội cộng đồng quốc tế nêu lên sự thật, dùng sức mạnh tập thể để làm ngưng hay giảm bạo động ở Syria. Cuộc họp hôm nay là cuộc họp khẩn lần thứ 4 vì vấn đề Syria trong vòng thời gian một năm của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. 



Cuộc họp hôm nay đã được kêu gọi sau khi quân đội Syria tàn sát 108 người ở thị trấn Houla trong tuần trước, một nửa số nạn nhân trong vụ tàn sát này là phụ nữ và trẻ em. Qua bản dự thảo tuyên bố đã được luân lưu, Hội đồng nói vụ tàn sát đã được quan sát viên Liên hiệp quốc xác nhận, chính quyền đã pháo kích vào khu vực dân cư đang sinh sống và dùng súng bắn chết người dân trong tầm bắn rất gần. Các nhà ngoại giao Ả-Rập nói bản nghị quyết sẽ được đại số thành viên Hội đồng thông qua mặc dù những nước như Nga, Trung Cộng và Cuba sẽ bỏ phiếu chống như những lần trước.

Không có nhận xét nào: