Pages

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Tại Chuvashii tượng đài Lenin đã bị đem bán đấu giá


Nguồn : baltinfo.ru
Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm Thứ Tư, 01.04.2009 phá thủng tượng Lenin ở Nga====>>>
Người quản trị viên đấu giá của OAO ” Công ty Dệt Volga ” bị phá sản, ông Yuri Paramonov đã rao bán đấu giá tài sản của công ty (tổng cộng 122 lô tô). Theo “Kommersant”, trong số các lô tô, tượng đài Vladimir Lenin được đánh dấu №41 nằm trên quảng trường phía trước văn phòng hành chính VTK. Giá trị của tượng đài, theo đăng ký, là 207 nghìn rúp. Phí tham gia – 5%, tiền đặt cọc – 10%.

Đại biểu Hội đồng chính quyền Chuvashii từ phái của Đảng CS LB Nga Dmitry Evseev thông báo rằng ban lãnh đạo của ủy ban phục chế đã gửi yêu cầu đến chính quyền Chuvashii, trong đó đề nghị giữ tượng đài Vladimir Lenin tại vị trí cũ.
“Bán các di tích – đó là thực tế gây căm phẫn, hơn thế tượng đài nằm ngoài diện tích của VTK”, – Evseev nhận xét. Và ông giải thích rõ rằng Đảng CS LB Nga không có ý định tham gia vào cuộc đấu giá này, nhưng nếu ” họ không lắng nghe ý kiến của chúng tôi, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc biểu tình chống đối”.

Không có nhận xét nào: