Pages

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Tàu cá TQ lại tới Bãi cạn Scarborough


Philippines nói tàu của Trung Quốc đã quay lại Bãi cạn tranh chấp Scarborough cho dù trước đó đã đồng ý rút đi, theo hãng tin AP. 
Hãng này dẫn lời các quan chức Philippines nói hành động của Trung Quốc làm tắt hy vọng sớm có giải pháp cho vùng lãnh thổ tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đảo.

Các tàu Trung Quốc đã vào bãi cạn Scarborough hôm 10/4/2012 khiến căng thẳng gia tăng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raul Hernandez nói chính phủ Philippines sẽ chất vấn Trung Quốc về chuyện tại sao sáu tàu đánh cá Trung Quốc và 17 thuyền nhỏ đã trở lại Scarborough sau khi hai nước đã rút tàu thuyền khỏi vùng này theo thỏa thuận đạt được.
Thỏa thuận này liên quan tới đầm phá nằm ở trung tâm của Scarborough và là một phần của nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột lãnh thổ nổ ra hôm 10 tháng Tư.
Ông Hernandez nói máy bay Philippines đã phát hiện ra tàu thuyền Trung Quốc ở bên trong đầm phá trong chiều thứ Hai.
Người phát ngôn này nói Philippines cũng thấy năm tàu của chính phủ Trung Quốc ở bên ngoài đầm phá nhưng trong phạm vi Bãi Scarborough.

'Hành động thiện chí'

Hãng tin AP dẫn lời ông Hernandez kêu gọi Trung Quốc tôn trọng cam kết đưa ra khi đàm phán.
"Điều quan trọng là các bên tham gia đàm phán và thảo luận về bất cứ vấn đề gì đều luôn cần có hành động thiện chí."
AP nói Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa trả lời đề nghị bình luận của họ.
Bãi cạn Scarborough là một trong số các vùng tranh chấp bởi Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei tại Biển Đông.
Hãng tin AP nói người ta sợ rằng những tranh chấp này sẽ dẫn tới xung đột.
Việc tàu cá Trung Quốc tiến vào Bãi Scarborough hồi tháng Tư khiến Philippines điều chiến hạm ra trấn giữ và Trung Quốc cũng điều ba tàu hải giám và sau đó cả máy ba tới vùng bãi cạn.
Tuy nhiên sau đó Philippines đã rút chiến hạm về để hạ nhiệt căng thẳng./BBC

Không có nhận xét nào: