Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Điện hạt nhân phải chờ tới 2020

Image copyrightAFP
Image captionSự cố nhà máy điện Fukushima gây nhiều quan ngại về an toàn hạt nhân
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ khởi công năm 2020, chậm sáu năm so với kế hoạch ban đầu.
Lý do chính là để xem xét lại điều kiện an toàn của dự án.
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo 'Phát triển điện hạt nhân và trách nhiệm an toàn của các bên liên quan" hôm thứ Năm 3/12 tại TP HCM.

Hội thảo này do Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) tổ chức.
Rosatom là đơn vị thi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam - Ninh Thuận 1, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nhà máy sẽ được xây dựng với vốn vay 8 tỷ đôla của Nga.
Nhà máy thứ hai sẽ do Nhật Bản xây, đặt ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.
Theo kế hoạch ban đầu, đáng ra 2020 nhà máy đầu tiên đã có thể phát điện.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng Nguyên tử thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, phát biểu tại hội thảo rằng dự án nhà máy điện nguyên tử vẫn còn đang tiếp tục được xem xét bổ sung trước khi trình thủ tướng phê duyệt.
Ngoài khía cạnh an toàn, các chuyên gia còn phải đánh giá tác động của nhà máy tới môi trường sống của dân cư.
Ông Tuấn được báo chí trong nước dẫn lời nói: "Việc thẩm định cũng thông qua tham vấn các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)"

Không có nhận xét nào: