Pages

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Tài trợ quốc tế cho Việt Nam chống biến đổi khí hậu

mediaBiển dâng cao, khiến nước mặn ngập sâu vào đồng bằng châu thổ là thách thức hàng đầu với Việt Nam do biến đổi khí hậu. Trong ảnh, bản đồ các vùng nhiễm mặn tại đồng bằng Cửu Long - Mê Kông.DR
Trong khuôn khổ hội nghị Liên hiệp quốc về khí hậu COP 21 tại Le Bourget, ngoại ô Paris, ngày 03/12/2015 đã diễn ra một hội thảo về những kinh nghiệm về tài trợ giúp các nước đang phát triển giảm thiểu và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.





Là một trong những diễn giả của hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ của bộ Kế hoạch và đầu tư, đã trình bày về nhu cầu về tài trợ của Việt Nam trong việc chống biến đổi khí hậu. Sau cuộc hội thảo, này ông Nguyến Tuấn Anh đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ :
Ông Nguyễn Tuấn Anh05/12/2015Nghe

Không có nhận xét nào: