Pages

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Việt Nam ra chỉ tiêu GDP 6,7%

Image copyrightGetty Images
Image captionQuốc hội Việt Nam
Sáng thứ Ba 10/11, Quốc hội Việt Nam thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,7%, mức cao nhất từ năm 2008 tới nay.
Cũng trong Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 2016, Quốc hội thông qua chỉ tiêu tăng xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu dưới 5% kim ngạch xuất khẩu, lạm phát dưới 5% và vốn đầu tư toàn xã hội bằng 31% GDP.

Trước đó tại Hội thảo khoa học về cải cách thể chế kinh tế Việt Nam tổ chức vào tháng 8/2015, nội dung sau đó được đăng trên website chính thức của Tổng cục Thống kê, các chuyên gia của tổng cục này đánh giá tốc độ tăng GDP của Việt Nam từ 1994-2014 khá nhưng "đang tăng chậm lại".
Tổng cục Thống kê cho biết thêm GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 là 2.052 đôla. Dù tăng khá cao, nhưng Việt Nam vẫn đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với nhiều quốc gia trong khu vực. Mức GDP này chỉ bằng Malaysia năm 1988.
GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam thấp hơn hẳn các nước Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines.
Nước có mức GDP bình quân đầu người gần Việt Nam nhất là Phillippines, nhưng cũng đến 2.843 đôla. Thu nhập bình quân đầu người cũng được Cục thống kê đánh giá là "có nguy cơ bị nới rộng" thua các nước trong khu vực.
Trong nghị quyết sáng thứ Ba, Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh đến việc nâng chỉ số môi trường kinh doanh lên nhóm đầu trong Asean.
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 2016 đã được 90,5% số đại biểu biểu quyết tán thành.

Không có nhận xét nào: