Pages

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

TP HCM có tân chủ tịch

Image copyrightTuoi Tre
Image captionÔng Nguyễn Thành Phong nhiều năm làm cán bộ Đoàn (ảnh báo Tuổi Trẻ)
Giống như Hà Nội, TP HCM chỉ có một ứng cử viên duy nhất cho chức chủ tịch UBND - ông Nguyễn Thành Phong.
Báo trong nước cho hay Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa VIII đã giới thiệu ông Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy ứng cử vị trí chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra lúc khoảng 8:30 sáng 11/12.
Kết quả kiểm phiếu vừa công bố cho thấy 80/83 đại biểu HĐND có mặt đã bầu cho ông Phong, tương đương 85,10% số phiếu.
Tỷ lệ này hơi thấp hơn tỷ lệ mà người đồng nhiệm của ông Phong ở Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, nhận được hôm 4/12. Các đại biểu HĐND Hà Nội đã bầu cho ông Chung làm Chủ tịch UBND với tỷ lệ 94,56% phiếu thuận.
Phiên bầu sáng thứ Sáu 11/12 cũng lựa chọn hai phó chủ tịch và 5 ủy viên UBND TP HCM.
Các tân Phó chủ tịch là ông Nguyễn Văn Khoa, nguyên Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.
5 ủy viên UBND TP là: Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Sở Công an; ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải; và bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP.

Kết quả đoán trước

Ngay trước khi có kết quả bỏ phiếu chính thức, gần như chắc chắn ông Phong vào vị trí này, thay ông Lê Hoàng Quân.
Được biết ông Quân đã giới thiệu ông Nguyễn Thành Phong với Bộ Chính trị Đảng CSVN và được chấp thuận.
Trong phiên họp sáng, các đại biểu HĐND cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP HCM đối với ông Lê Hoàng Quân.
Quyết định về tân chủ tịch sẽ còn phải được thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962 tại Bến Tre, xuất thân hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản.
Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn TP HCM và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trước khi chuyển sang làm công tác Đảng.
Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trước khi quay lại TP HCM.
Trước cuộc bầu, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Trong một diễn biến khác, hôm 10/12 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Không có nhận xét nào: