Pages

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

8 người H’Mông bị bắt giam vì bị quy chụp Điều 258 BLHS

VRNs(20.12.2013) – Sài Gòn – “Hiện nay có tất cả 8 người H’Mông bị bắt giam vì bị nhà cầm quyền kết án vào Điều 258 BLHS”. Đó là thông tin do anh Lý Văn Súa, một người H’Mông sống tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho Văn phòng Công lý-Hòa bình DCCT Sài Gòn biết.
Anh Sua là con trai của ông Lý Văn Dinh. Ông Dinh vừa bị bắt giam hồi tháng 11.2013. Thông báo về việc tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đề ngày 19.11.2013: Ông Lý Văn Dinh năm nay 50 tuổi, bị bắt tạm giam tại công an tỉnh Tuyên Quang.

Thông báo không nêu rõ căn cứ vào Quyết định khởi tố vụ án nào.
131220
Ngoài ông Lý Văn Dinh, còn có 7 người H’Mông khác cũng bị bắt giam (người sớm nhất là từ ngày 10.10 và mới đây nhất là ngày 22.11.2013) nhưng không có thông báo nào được gửi cho gia đình họ.
1. Ông Dương Văn Tu, sinh 1967, ngụ tại thôn Ngòi Sen, Yên Lâm, Hàm Yên, Tuyên Quang, bị bắt ngày 10.10.2013.
2. Ông Hoàng Văn Sang, ngụ tại thôn Làng Lè, Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang, bị bắt cùng ngày với ông Tu.
3. Ông Thào Quán Mua, ngụ tại thôn 9 Minh Tiến, Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang, bị bắt ngày 12.10.2013.
4. Ông Lý Văn Hầu, ngụ cùng địa chỉ với Ông Tu, bị bắt ngày 14.10.2013
5. Ông Hoàng Văn Páo, ngụ cùng địa chỉ và bị bắt cùng ngày với ông Hầu
6. Ông Dương Văn Mình, sinh năm 1961, ngụ cùng địa chỉ với ông Tu, bị tù vì tội “tà đạo” từ 30.4.1990 đến 30.4.1995. Hiện đang bị giam lỏng ở bệnh viện 198 Hà Nội.
7. Ông Vừ A Sự, sinh năm 1989, xóm Nà Phéo, Vĩnh Quang, Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, bị bắt ngày 22.11.2013.
Tất cả 7 trường hợp này đều bị vu khống là thành viên của tổ chức Dương Văn Mình và bị quy chụp điều 258 BLHS.
Lý Văn Súa (thứ hai từ phải sang) và những người H’Mông đến VP CLHB
Lý Văn Súa (thứ hai từ phải sang) và những người H’Mông đến VP CLHB
Miêu (tiếng Trung: 苗; bính âm: Miáo) là một nhóm dân tộc được Trung Quốc công nhận là một trong 55 dân tộc thiểu số tại xứ này. Người Miêu bao gồm các phân nhóm: H’Mông, Hmu, Hmao và Ghao Xong. Người Miêu bên ngoài Trung Quốc chủ yếu thuộc phân nhóm H’Mông và được gọi là người Mèo (ở Việt Nam), người Mẹo (ở Lào); tiếng Thái: แม้ว Maew hay ม้ง Mông). Ngày nay, họ tạo thành nhóm dân tộc lớn thứ 5 tại Trung Quốc và cũng là một trong các dân tộc thiểu số có dân số đáng kể tại Việt Nam.
Dân tộc H’Mông là một cộng đồng thuộc các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Dân tộc H’Mông cư trú ở vùng cao từ 800 đến 1500 m so với mực nước biển, tại hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc trong một địa bàn khá rộng lớn, dọc theo biên giới Việt – Trung và Việt – Lào từ Lạng Sơn đến Nghệ An, trong đó tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc Đông và Tây bắc Việt Nam như: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La… Những năm 1980, 1990, nhiều người H’Mông đã di dân vào Tây Nguyên, sống rải rác ở một số nơi thuộc tỉnh Gialai và Kontum.
Điều 258 của Bộ luật hình sự VN gọi là “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân:
Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.
Đây là điều luật được các công dân VN bắt đầu quan tâm đặc biệt từ khi nhà cầm quyền dung nó để bắt các bloggers, khởi đầu là ông Trương Duy Nhất bị bắt tại Đà Nẵng hồi tháng 05.2013 vừa qua.
Hiếu Minh, VRNs

Không có nhận xét nào: