Pages

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Phát hiện đường ngầm TQ-Hong Kong

Giới chức nói việc xây dựng đường ngầm này tốn tới nửa triệu đô la
Giới chức Trung Quốc vừa phát hiện được một đường ngầm nối đại lục với Hong Kong, mà rõ ràng là do những kẻ buôn lậu thực hiện.

Giới chức tin rằng các băng đảng định dùng đường ngầm này để nhập điện thoại và các đồ điện tử khác vào Hong Kong.
Đường ngầm có tường bê tông và được chiếu sáng bên trong, bắt đầu từ một ga-ra gần thành phố Thâm Quyến, nằm 40 mét dưới lòng sông và chạy vào phần đáy biển Hong Kong.

Khu vực bán tự trị này được hưởng các mức thuế quan khác với đại lục.
Những kẻ buôn lậu có thể thu được các khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ việc né tránh các khoản thuế và lệ phí qua biên giới.
Đường ngầm được phát hiện hồi tuần trước tại làng Changling ở ngoại vi Thâm Quyến.
Truyền thông địa phương đưa tin là một cư dân than phiền về tiếng ồn khoan cắt mà bà này cho là thuộc về một dự án cải tạo.
Các quan chức nói đường ngầm được xây dựng một cách chuyên nghiệp, ước đoán tốn chừng nửa triệu đô la My.
Người ta tin rằng đường ngầm còn 20 met nữa thì tới đích dự kiến, một ngôi làng của Hong Kong nằm sát đường biên.
Giới chức đã phá hủy đường ngầm hôm thứ Ba và đã bắt giữ một người đàn ông.

Không có nhận xét nào: