Pages

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Bài phát biểu ông Tập 'đáng ghi nhận'

Đại biểu QH Việt Nam Dương Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem


Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Quốc hội Việt Nam hôm 06/11/2015 là 'đáng ghi nhận' nhưng cũng có điểm cần trao đổi lại, theo một Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự sự kiện.
Trả lời BBC hôm thứ Sáu, ông Dương Trung Quốc đưa ra nhận xét:
"Ông đã viện dẫn rất nhiều vấn đề lịch sử, ông chỉ nhìn nhận lịch sử ở một chiều thôi khi nói từ cổ đại đến cận đại thì quan hệ Việt Nam - Trung Quốc chỉ là hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thôi.


"Nếu chúng ta không nhìn một cách biện chứng, một cách nhiều chiều cái lịch sử, thì sẽ rất khó rút ra bài học.
"Bởi vì chúng ta có thể hướng tới một mối quan hệ hữu hảo một cách thực chất, một cách bền vững.
"Vì thế tôi nghĩ ở thời điểm ở Việt Nam người ta đang băn khoăn về việc dạy sử, học sử, càng ngày càng thấy những hiểu biết lịch sử là hết sức quan trọng, để chúng ta thấy được quá khứ ấy nó sẽ là bài học dẫn đến hiện tại và tương lai như thế nào.
"Nhưng dẫu sao một bài phát biểu ở Quốc hội Việt Nam với một tinh thần phải nói cũng rất là nhũn nhặn, một tinh thần bày tỏ sự mong muốn hữu hảo, thì tôi cho điều đó cũng là điều đáng ghi nhận," Đại biểu Dương Trung Quốc, người cũng là một sử gia với cương vị Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nói.

Không có nhận xét nào: