Pages

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Cầu siêu cho nạn nhân giao thông

Image captionMỗi năm ở Việt Nam hàng nghìn người chết vì tai nạn giao thông (ảnh của báo Tuổi Trẻ)
Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông, với hàng nghìn người chết mỗi năm.
Hơn 6.000 tăng ni cùng Phật tử, gia đình thân quyến các nạn nhân đã về dự đại lễ cầu siêu tổ chức sáng Chủ nhật 8/11 tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Chủ trì buổi lễ là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Tại đại lễ cầu siêu có mặt Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng.
Báo Việt Nam nói ông Thăng cho hay "mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 24 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống cùng với trên 60 người bị thương tật suốt đời".
Thống kê nói trên được cho là đã cải thiện từ con số các năm trước.
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong các năm 2012-2013, tính trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có gần 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 27 người.
Nhà nước cũng phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để khắc phục hậu quả.
Nhiều biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đã được đưa ra nhưng hiệu quả còn hạn chế.
Bên cạnh việc đầu tư của chính phủ vào các công trình giao thông, giáo dục nhận thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông được cho là ưu tiên hàng đầu.

Không có nhận xét nào: