Pages

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Dân Tiến Đảng: 'Tập gặp Mã bất minh'

Image captionTiến sỹ Thái Anh Văn là ứng viên tổng thống của Dân Tiến Đảng
Một lãnh đạo Dân Tiến Đảng, bà Thái Anh Văn lên án cuộc gặp Tập - Mã, gọi nó là 'bất minh' và 'gây hại' cho Đài Loan.
Bà Thái Anh Văn, nữ ứng viên hàng đầu vào chức tổng thống Đài Loan năm tới, tỏ sự ngạc nhiên về chuyện đột nhiên lãnh đạo Trung Quốc hẹn gặp ông Mã Anh Cửu tại Singapore ngày 7/11 này.

Được biết Tổng thống sắp mãn nhiệm Mã Anh Cửu sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp trong 20 phút.
Đây không phải là cuộc hội đàm mang tính quốc gia vì hai ông chỉ gọi nhau là 'Ngài', mà không dùng chức danh vì hai bên không công nhận nhau.
Nhưng bà Thái Anh Văn đặt câu hỏi vì sao tuyên bố về 'Tập - Mã hội' bỗng nhiên được nêu ra, không rõ từ đâu:
"Tôi tin rằng người dân cả nước cũng thấy ngạc nhiên như tôi," bà Thái nói với báo chí Đài Loan hôm 05/11.
"Để mọi người biết về cuộc gặp theo cách vội vã, lộn xộn thế thật là làm hại cho dân chủ Đài Loan."
Bà cũng gọi cách chuẩn bị cho cuộc gặp Tập - Mã là không minh bạch (nguyên văn tiếng Trung: 'bất công khai thấu minh').
Có vẻ như cuộc gặp được coi là 'lịch sử' diễn ra không dễ dàng.
Hãng AFP trích lời ông J. Michael Cole, một nhà nghiên cứu từ Đại học Nottingham làm việc tại Đài Bắc cho hay:
Image copyrightEPA
Image captionHai ông Mã và Tập sẽ 'ai ăn người nấy trả tiền' trong tiệc tối ở Singapore thứ Bảy này
"Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách để xử lý cuộc gặp một cách tế nhị, từ chuyện chụp ảnh, bắt tay đến góc nhìn."
"Bất cứ thỏa thuận hay đồng ý nào cũng có rủi ro càng làm cho dư luận Đài Loan khó chịu vì họ đã cho rằng đây là chuyện tế nhị vì Bắc Kinh muốn tác động đến kết quả bỏ phiếu của họ," ông nói.
Theo BBC Tiếng Trung trích các nguồn Trung Quốc thì sau cuộc gặp ngày 7/11 này tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, hai ông Mã Anh Cửu và Tập Cận Bình sẽ dự bữa tiệc tối.
Tuy nhiên, bên nào sẽ trả tiền ăn của bên đó để không mang tiếng là "ăn của nhau".

Đài Loan là gì?

Phái chống lại ông Mã Anh Cửu, người sắp mãn nhiệm năm sau, rằng cuộc gặp là cách để giúp Quốc Dân Đảng tăng uy thế trong cuộc bầu cử tháng 1/2016.
Uy tín của Quốc Dân Đảng sụt giảm nhiều, một phần vì lo ngại về ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Nếu bà Thái Anh Văn thắng cử lên làm nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan, chính sách của Đài Bắc với Bắc Kinh có thể thay đổi.
Sinh năm 1956, bà Thái từng học ở Đại học Cambridge, Anh Quốc, Cornell, Hoa Kỳ và có bằng tiến sỹ trường LSE, London.
Bà từng giữ chức chủ tịch Dân Tiến Đảng và nay là ứng viên tổng thống của họ.
Image copyrightAP
Image captionMột người Đài Loan 'tung cước' đá hình ông Tập để phản đối 'Tập - Mã hội'
Chính sách 'Một Trung Hoa' của Quốc Dân Đảng bị nhìn nhận như một thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh, cho phép hai bên tùy ý diễn dịch nó ra sao.
Cũng theo AFP trong ngày 6/11, cuộc gặp Tập - Mã kéo trở lại những khó khăn về ngôn từ khi báo chí quốc tế nói tới Đài Loan.
Chẳng hạn, cuộc thi Hoa hậu Miss Universe cũng phải tìm cách gọi ứng viên từ Đài Loan là gì vì hòn đảo này có chính quyền riêng nhưng không được Bắc Kinh và nhiều nước công nhận.
Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) đành phải gọi Đài Loan là 'Vùng lãnh thổ riêng biệt gồm Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ' tức là điểm ra toàn bộ các hòn đảo lớn nhỏ do chính quyền Đài Bắc kiểm soát.
Hiện Đài Loan tức Trung Hoa Dân Quốc được 22 quốc gia công nhận, trong đó có cả Nhà nước Vatican.
Nhưng Ngân hàng Phát triển Á châu gọi đây là "Đài Bắc, Trung Hoa", còn Fifa và các tổ chức thể thảo quốc tế dùng tên gọi là "Trung Hoa Đài Bắc".
Ngay cả người Đài Loan đã chết cũng bị Bắc Kinh coi là người Trung Quốc.
Chẳng hạn khi hãng hàng không Malaysia nêu ra tên tuổi 153 người là công dân CHND Trung Hoa và một người là "người Hoa Đài Bắc" (Chinese Taipei) tử nạn trong vụ MH370 thì Bắc Kinh nói cả 154 nạn nhân là người Trung Quốc.
Image captionCó trên 20 triệu dân, Đài Loan thực hành chế độ dân chủ đa đảng và có bầu cử tự do

Không có nhận xét nào: