Pages

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Trung Quốc : Thượng đỉnh APEC sẽ không bàn về Biển Đông

mediaMàn trình diễn pháo hoa tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/11/2014.路透社
Một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc khẳng định rằng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương ( APEC) không có kế hoạch bàn về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh trong tháng 11 này.



Thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/11/2015 tại Manila, Phillipines, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Barack Obama, cùng với các lãnh đạo khác của vùng châu Á Thái Bình Dương.
Tuyên bố với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm nay, 10/11/2015, một thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng APEC chủ yếu chỉ bàn về hợp tác tài chính và thương mại. Theo vị thứ trưởng này, thượng đỉnh năm nay của APEC không có kế hoạch bàn về hồ sơ Biển Đông, mà hiện đang gây căng thẳng không chỉ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, mà cả với Hoa Kỳ.
Cũng chính do căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ trên Biển Đông mà cuộc họp vào tuần trước giữa các bộ trưởng Quốc phòng châu Á Thái Bình Dương đã không ra được một tuyên bố chung.
Riêng trong lĩnh vực thương mại, theo lời các quan chức cao Trung Quốc hôm nay, nhân cuộc họp thượng đỉnh APEC, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy dự án khu vực tự do mậu dịch do nước này chủ xướng, Vùng tự do mậu dịch châu Á Thái Bình Dương (FTAAP), cạnh tranh với hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đứng đầu là Hoa Kỳ. Trung Quốc đã đề nghị dự án FTAAP ngay từ cuộc họp thượng đỉnh APEC năm 2006, nhưng cho tới nay chưa ai biết rõ chi tiết của dự án này, trong khi hiệp định TPP vừa được công bố thứ Năm tuần trước.

Không có nhận xét nào: