Pages

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Tướng Phạm Dũng về lại Bộ Công an

Image copyrightYouTube
Image captionÔng Phạm Dũng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dũng, thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, về làm thứ trưởng Bộ Công an.
Quyết định 2057a/QĐ-TTg do Thủ tướng Dũng ký hôm 23/11 có hiệu lực tức thì.
Như vậy ông Phạm Dũng sẽ không còn giữ trách nhiệm ở Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hiện chưa rõ ai sẽ lên đứng đầu tổ chức quản lý tôn giáo của nhà nước.
Như vậy nay Bộ Công an có bảy thứ trưởng: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Tô Lâm, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Bùi Văn Thành và Trung tướng Phạm Dũng.
Ông Phạm Dũng vào vị trí trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ từ 2012.
Trước đó ông phụ trách Tổng cục An ninh II, tức cơ quan chuyên trách về an ninh nội địa.
Trong nhiều năm, ông đã lãnh đạo công việc bảo đảm an ninh quốc gia, bao gồm cả chính trị nội bộ và đặc biệt là thông tin-truyền thông.
Nhiều nhân vật của ngành công an hiện nay được điều động vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Mới nhất, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, phó bí thư Thành ủy, giám đốc Công an TP Hà Nội, được đề cử vào chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ngày 4/12, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ tổ chức bỏ phiếu với ông Chung là ứng viên duy nhất nên gần như chắc chắn ông sẽ vào vị trí này.

Không có nhận xét nào: