Pages

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Trực tiếp: Trận đánh chiếm Tripoli

1202: Những người trung thành với Đại tá Gaddafi còn đang kháng cự ở Tripoli.
Các vụ chạm súng đang xảy ra ở các khu miền nam và trung tâm thủ đô.
Các bệnh viện trong thủ đô đang ngập tràn người bị thương.
Theo phe nổi dậy, kể từ hôm Chủ nhật, đã có 400 người thiệt mạng tại Tripoli.
1154: Phó đại diện thường trực của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia tại Liên Hiệp Quốc, Ibrahim Dabbashi, nói với BBC World Service.
“Tôi nghĩ ông ta [Gaddafi] sẽ tự sát một khi ông ta cảm thấy không có cách trốn thoát.”
1150: Bản đồ những diễn biến chính quanh trận đánh giành Tripoli.


1138: Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg nói lãnh đạo phe nổi dậy Libya đã học bài học từ sai lầm ở Iraq và các nơi: “Rằng không nên có giết người để trả thù, không nên có trả đũa. Anh cần giữ một số những định chế có sẵn, để không xảy ra hỗn loạn, và quan trọng nhất, bước đi đến một tương lai tự do hơn, dân chủ, phải bao gồm toàn bộ Libya.”
1137: Phóng viên BBC kể về tình cảnh các nhà báo
Bấm đang bị kẹt trong khách sạn ở Tripoli.
1132: Người phát ngôn cho Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mahmoud Shamam nói với BBC World Service. “Điều anh thấy trên đường phố Libya hôm nay phản ánh rằng một quốc gia mới được sinh ra, một quốc gia mới đang tìm kiếm một Libya tốt đẹp hơn.”
1130: Máy bay Nato ném bom gần Tripoli, dường như nhắm vào các cứ điểm còn lại của quân của ông Gaddafi.
Trong khi đó, một nhóm phóng viên nước ngoài và công dân nước ngoài vẫn đang kẹt trong một khách sạn ở thủ đô, tại khu vực nằm trong tay quân Gaddafi.
Phóng viên BBC trong khách sạn Rixos nói quân chính phủ tại đây đang thề chiến đấu tới chết.
1127: Quân nổi dậy vẫn đang tìm kiếm Đại tá Gaddafi. Họ thừa nhận không rõ ông ta và gia đình đang ở đâu.
Trong một tường thuật audio từ một đài truyền hình, Đại tá Gaddafi nghe vẫn rất hùng hổ, thề chiến đấu đến khi chiến thắng hoặc thành tử sỹ.
1122: Wyre Davies BBC News, Tripoli cho biết bên trong sào huyệt của Đại tá Gaddafi có nhiều đường hầm và có thể nhiều vũ khí được giấu ở đây. Anh không tin rằng Đại tá Gaddafi và các con còn ở trong pháo đài, nhưng hiện đang có cuộc chạm súng.
1119: Tiếng súng nổ ngay bên trong pháo đài của Đại tá Gaddafi trong lúc phóng viên BBC Wyre Davies đang tường thuật trực tiếp trên BBC News.
1049: Quý vị xem ý kiến độc giả về
Bấm tình hình Libya ở đây.
1034: Trung Quốc kêu gọi có sự chuyển giao quyền lực ổn định ở Libya và hối thúc LHQ tham gia ngay sau sự ra đi của Đại tá Gaddafi.
Một phóng viên BBC ở Bắc Kinh nói Trung Quốc lo ngại sẽ mất các hợp đồng xây dựng và dầu hỏa vì đã không hỗ trợ phe nổi dậy nhiều như các nước phương Tây.
1024: Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ gặp một nhân vật lãnh đạo của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, Mahmoud Jibril, tại Paris chiều nay, theo BBC Monitoring.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói có thể công nhận phe nổi dậy là chính phủ hợp pháp nếu họ có thể đoàn kết Libya.
1002: Đại học Stanford có
Bấm phỏng vấn với chuyên gia bạo lực chính trị James Fearon, người nói rằng lịch sử cho thấy “mô thức thông thường vào thời điểm này sẽ là liên minh nổi dậy bắt đầu chia rẽ và đánh nhau để giành kiểm soát, sau khi đã giành được giải thưởng mà từng giúp họ đoàn kết.”
0921: Hãng tin Hàn Quốc Yonhap nói một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công nhà của đại sứ Hàn Quốc ở Tripoli. Nguồn tin ngoại giao ở Seoul nói khoảng 30 người xông vào ngôi nhà tối thứ Ba, nhưng không ai bị thương.

Không có nhận xét nào: