Pages

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

CHÓ XỨ NGƯỜI & DÂN XỨ MÌNH

Đồ chó…! danh từ người ta hay dùng để sỉ vả nhau khi có chuyện bất bình , lúc nào đó có thể sẽ nghĩ khác đi và biết đâu chừng lại xem như đây là lời khen vì Chó là loài vật chung thủy nhất cũng có thể “Tôn vinh” Chó bằng cách dùng Chó để ‘khen’ người khác . Ví dụ : Công an đôi khi còn ‘cắn’ dân chứ Chó không bao giờ cắn chủ (trừ chó điên) – Thủ tướng còn ký giấy bán nước nhưng Chó không bao giờ phản chủ , còn biết giữ nhà khi kẻ lạ xâm nhập v.v. Thời phong kiến Chó & Ngựa có khi được con người dùng để biểu tỏ tình cảm khi trót hàm ơn ai mà chưa trả được thì hứa kiếp sau xin làm thân Khuyển Mã để đền đáp , không thấy dùng từ Chó để rủa nhau bao giờ , phải chăng thời đại càng văn minh lòng trung thành của loài vật bị xem thường , quên đi trong loài người văn minh ngày nay còn khối kẻ vong ân , họ sẵn sàng đàn áp đánh đập với chính đồng bào từng cưu mang họ , họ sẵn sàng đạp vào mặt những người yêu nước chỉ để bảo vệ nồi cơm cùng chút hư danh , Họ sẵn sàng bỏ tù trí thức vì không thể cam chịu phận tôi đòi ngu dốt như họ , họ sẵn sàng đặt bút ký nhượng đất đai biển cả bao đời cha ông để lại hiến cho giặc Tàu chiếm giữ nhưng không sẵn sàng để bảo vệ người dân trước họng súng kẻ thù , họ sẵn sàng “Anh hùng” trên lưng dân tộc nhưng không sẵn sàng để làm người tử tế khi họ cầm quyền . Họ ! chính là lãnh đạo đảng cộng sản , nhóm người đại bịp mà không danh từ nào có thể diễn tả đầy đủ bản chất bởi lòng trung thành của họ còn thua xa loài vật , chỉ cần gọi họ bằng cụm từ…đồ cộng sản ! là đầy đủ ý nghĩa tồi tệ nhất trên mặt đất này .

California . Ông thẩm phán Steve Swite tuyên phạt ông Ramone King Jr một quân nhân vệ binh quốc gia hai năm tám tháng tù vì tội…ngược đãi chó , hồi tháng 04 ông Ramone King Jr mang về chú chó chihuahua chạy hoang ở vùng nam Sacramento , khi con chó cắn một đứa nhỏ trong nhà , ông ta bỏ nó vào máy giặt và con chó chết ngộp , tháng sau thì đá con chó của cô bạn cũ thuộc giống Pomeranian đến chết vì cái tội dám tè bậy trong phòng ngủ và bản án dành cho ông ta như đã nói ở phần trên (Theo V.Giang), luật pháp xứ người là vậy , chuyện hoàn toàn xa lạ với những xứ sở ăn thịt chó nhưng nó làm liên tưởng đến thân phận người VN , rõ ràng chó xứ người được luật pháp bảo vệ tốt hơn người dân VN trong chế độ cộng sản , cay đắng nhưng sự thật là vậy.

Dưới đây là một số trường hợp “Công an – quân đội nhân dân” giết dân thay vì bảo vệ dân , giữ gìn trật tự xã hội , bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước nhà .

Cậu bé bị công an bắn chết trong cuộc biểu tình đất đai ở Thanh Hóa

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vn-policeman-shot-dead-a-teenager-06-08-10.html
Thêm người chết trong vụ biểu tình ở Nghi Sơn

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam-nghi-son-05-31-2010-95251329.html
Công an Đà Nẵng đánh chết một giáo dân Cồn Dầu

http://thongtinberlin.de/thoisu/juli/congandanangdanhchetmotgiaodancondau.htm
Phó công an xã đánh chết người rồi vứt xác ra đường

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=194576
Đánh chết dân ngay tại công an quận

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2010/03/3ba1a229/
Hai công an viên tham gia đánh chết người

http://yeuchame.com/showthread.php/20784-Hai-cong-an-vien-tham-gia-danh-chet-nguoi
Hà Tĩnh Công An đánh chết dân chỉ vì không đội mũ bảo hiểm

http://www.hatnang.net/showthread.php?t=41492
Thái Nguyên: Chỉ Vì Vịt Kêu, Công An Đánh Chết 1 Người

http://www.saigontin.com/vi%E1%BB%87t-nam/thai-nguyen-ch%E1%BB%89-vi-v%E1%BB%8Bt-keu-cong-an-danh-ch%E1%BA%BFt-1-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/
An Giang: Công an đánh chết người, dân mang xác nạn nhân vây kín trụ sở

http://kekhopk.com/forums/index.php?showtopic=26688
Công an đánh chết 5 người dân vứt xác trôi sông

http://www.datviet.com/threads/169315-C%C3%B4ng-an-%C4%91%C3%A1nh-ch%E1%BA%BFt-5-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%A2n-v%E1%BB%A9t-x%C3%A1c-tr%C3%B4i-s%C3%B4ng
Công an , dân phòng ấp đánh chết người

http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Cong-an-dan-phong-ap-danh-chet-nguoi/70033289/218/
Công an đánh chết người cách tàn bạo

http://www.buonchuyen.info/tin-tuc-thuong-nhat/nghi-an-cong-an-danh-chet-nguoi-tan-bao-5153.html
Thiếu úy công an đánh chết người ở Bắc Giang

http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Thieu-uy-cong-an-danh-chet-nguoi-linh-7-nam-tu/65215650/218/

Trung tá công an đánh gẫy cổ dân đến chết xong xích vào gốc cây

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Policeman-beats-a-citizen-causing-spinal-cord-injury-and-death-03092011122637.html

Thiếu úy công an đánh chết người tại trụ sở

http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnam-Policeman-Arrested-In-Death-Of-Suspect%20-08062010093022.html

Tra tấn dân đến chết và tạo hiện trường giả để kết luận rằng nạn nhân tự tử.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/prisoner-died-in-jail-ml-04292011133046.html

Công an đánh chết Ông Trần văn Dữ ở Sóc Trăng

http://livecantho.com/tin-tuc-can-tho/mekong-news/vu-cong-an-danh-chet-nguoi-o-soc-trang-khoi-to-them-3-bi-can

Công an và quân đội csVN bắn giết 28 người H mong

http://bandoclambao.wordpress.com/2011/05/07/vi%E1%BB%87t-nam-lao-n%E1%BB%95i-d%E1%BA%ADy-28-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-hmong-b%E1%BB%8B-gi%E1%BA%BFt-h%E1%BA%A1i/

Và mới đây là Quân đội csVN và Lào giết 4 phụ nữ Hmong sau khi hảm hiếp họ.

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110416-quan-doi-viet-nam-va-lao-bi-to-cao-sat-hai-4-phu-nu-nguoi-hmong

Còn vô số trường hợp công an cộng sản dùng nhục hình tra tấn đánh đập dân mà báo chí cả trong lẫn ngoài nước đưa tin nếu làm thống kê sẽ không sao kể xiết , vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng tội ác trong chế độ cộng sản tính từ ngày mặt trận Việt minh thành lập , Chính vì điều đó Nhân sĩ trí thức đã lên tiếng từ hơn nữa thế kỷ trước cho đến tận ngày nay , bao nhân sĩ trí thức yêu nước thương dân bị đảng csVN thủ tiêu hoặc tù ngục hay bị cô lập phải sống trong khốn khó đến tận cuối đời như LS Nguyễn mạnh Tường chẳng hạn .

Thành phần bị đảng csVN bách hại đa số là trí thức , từ Luật sư , Bác sĩ , Kỷ sư , nhà văn , nhà giáo…đến cả những người tu hành cũng chung số phận thì lấy đâu ra người tài để giúp nước và cống hiến cho xã hội phồn vinh , dân trí được nâng cao để con người biết quý trọng lẫn nhau , làm sao có thể gọi là yêu nước khi không biết xót xa với nổi đau của đồng bào khi bị giặc Tầu cướp phá hay bắn giết . Từ cồ chí kim nhà được được lập ra là để chăm lo cho dân “Tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão” , Triều đại bài trí thức đốt sách giết học trò , phản dân kết bạn với kẻ thù quay lại chống chính đồng bào ruột thịt để mưu cầu danh lợi đó không là chính nghĩa cũng không thể gọi là nhà nước , đó là thành phần ô hợp ít học không có chí tiến thủ , không hướng thiện để xứng danh lãnh đạo , họ dùng tiến thuế của dân chỉ để nhồi sọ đào tạo ra lớp người chỉ biết sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì khi đảng yêu cầu chứ không để phục vụ dân, họ không phải là người họ là những Robot mang hình dáng con người nên có thể xuống tay với đồng bào không thương tiếc khi đảng ra lệnh .

Nhìn Pháp luật xứ người bảo vệ Chó mà đau xót cho dân tộc mình cứ mãi chìm đắm trong gông cùm ý thức hệ CNCS , còn vài chục giờ nữa là đến ngày 02.08 người con dân nước Việt lại ra tòa để bị tù vì dám làm người tử tế , phải chăng Việt Nam ngày nay Câm hết sinh ca tắt rồi ánh sáng .

nguoithathoc1959

Không có nhận xét nào: