Pages

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Biểu tình tại San Francisco: Xé cờ, lên án Trung Cộng cướp Hoàng Sa của Việt Nam

Mặc dầu là ngày thường, nhưng đông đảo đồng hương và đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt tại Bắc Cali đã hy sinh một ngày làm việc để tham dự cuộc biểu tình tại tòa tổng lãnh sự Trung Cộng ở San Franncisco lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu 17-1-2014.
 Để đánh dấu và ghi nhớ 40 năm ngày quân xâm lược Trung Cộng đã dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa thân yêu của chúng ta vào ngày 19-1-1974, Hội Ái Hữu HO San Francisco cùng Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali và Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali đã phối hợp tổ chức một cuộc biểu tình tại San Francisco lên án quân xâm lược Trung Cộng cùng bọn tay sai tiếp tay cho chúng là tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.
 
Mặc dầu là ngày thường, nhưng đông đảo đồng hương và đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt tại Bắc Cali đã hy sinh một ngày làm việc để tham dự cuộc biểu tình tại tòa tổng lãnh sự Trung Cộng ở San Franncisco lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu 17-1-2014.
 
Một góc cảnh biểu tình trước TLS Việt Cộng
 
Sau phần  chào cờ, tuyên bố lý do, phát biểu của các vị đại diện các tổ chức tham dự và cùng nhau xé lá cờ Trung Cộng để bày tỏ sự phẩn nộ của mình, ban tổ chức đã hướng dẫn đoàn biểu tình tuần hành đến tòa tổng lãnh sự CSVN tại đường California. Tại đây, mọi người đã lên án CSVN đã "hèn với giặc, ác với dân", hoan nghênh tinh thần đấu tranh của những người Viêt yêu nước tại Việt Nam và cương quyết sẽ tiếp tục vạch mặt hèn ác của Việt Cộng và sát cánh với đồng bào đấu tranh trong nước. Cuộc biểu tình đã chấm dứt vào lúc 1 giờ 30 phút trưa cùng ngày.
 
(Theo Mõ SF)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

muốn chống ngoại xâm thì phải lật đổ chế cộng sản trước , ở chế độ công sản đấu tranh chính trị o ăn thua chỉ dùng quân sự các ông có muốn thì đêm vũ khí về tôi xin tham gia