Pages

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

LHQ sẵn sàng can thiệp vào bế tắc chính trị ở Campuchia

Quốc Việt, thông tín viên RFA, Campuchia

Ông Surya P. Subedi, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền trả lời báo chí ở Phnom Penh ngày 16/1/2014.
Ông Surya P. Subedi, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền trả lời báo chí ở Phnom Penh ngày 16/1/2014.
Photos by: Quốc Việt/RFA

Nghe Bài Này
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Campuchia nói hôm thứ Năm, ngày 16/1 rằng Liên Hợp Quốc sẵn sàng can thiệp để hai đảng Nhân dân Campuchia và đảng đối lập Cứu quốc Campuchia đàm phán giải quyết bế tắc chính trị ở xứ này. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây:
Đặc phái viên Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở Campuchia là ông Surya P. Subedi phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Phnom Penh rằng cá nhân ông hoặc Liên hợp quốc đã sẵn sàng giúp hai đảng hòa giải, tham gia đàm phán chính trị nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định tình hình chính trị tại Campuchia nếu hai bên yêu cầu.
Ông Subedi phát biểu như trên sau khi gặp gỡ với các nhà hoạt động bảo vệ đất đai; công đoàn lãnh đạo công nhân biểu tình đòi tăng lương; lãnh đạo đảng đối lập; Thủ tướng Hun Sen và nhiều cơ quan chức năng khác phụ trách vấn đề nhân quyền.
Tôi ủng hộ Campuchia tổ chức bầu cử mới để giải quyết bế tắc chính trị nếu hai đảng phái chính trị thống nhất và mong muốn. Nhưng trước khi bầu cử mới, Campuchia cần cải tổ hệ thống tư pháp, Ủy ban Bầu cử, Quốc hội, tình trạng nhân quyền, cấp đất tô nhượng…v.v. Đó là cách giải quyết bế tắc chính trị mà Campuchia cần sớm làm
ông Surya Subedi
Ông khẳng định, trong bối cảnh những tranh cãi hậu bầu cử giữa đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) chưa có kết quả, ông thúc giục chính phủ tiến hành điều tra những sai phạm và gian lận trong bầu cử ngày 28/7/2013.
Ngoài ra, ông còn tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chính phủ Campuchia bởi hành động giết công nhân biểu tình. Ông Subedi đề nghị chính phủ thả 23 người bị bắt giữ hoặc chuyển họ đến trại giam ở thủ đô Phnom Penh, đồng thời yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm nghi phạm nổ súng giết công nhân ngày 3/1.
Ông Subedi cũng ủng hộ Campuchia tổ chức bầu cử lại: “Tôi ủng hộ Campuchia tổ chức bầu cử mới để giải quyết bế tắc chính trị nếu hai đảng phái chính trị thống nhất và mong muốn. Nhưng trước khi bầu cử mới, Campuchia cần cải tổ hệ thống tư pháp, Ủy ban Bầu cử, Quốc hội, tình trạng nhân quyền, cấp đất tô nhượng…v.v. Đó là cách giải quyết bế tắc chính trị mà Campuchia cần sớm làm. Điều mà tôi mong muốn là tình hình Campuchia sớm trở lại bình thường. Phải tôn trọng nhân quyền, pháp quyền, dân chủ.”
Ông Subedi bày tỏ sự bất bình với đảng đối lập vì lãnh đạo đối lập gọi người Việt là ‘Youn’. Ông cho rằng đây là ngôn từ kích động phân biệt chủng tộc, hận thù người Việt.
Trước đó, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi đảng đối lập chấm dứt tẩy chay Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh cánh cửa vẫn mở cho các cuộc đàm phán.
Ông Hun Sen khẳng định với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm 14/1/2014, là ông sẽ không từ chức và cũng không tổ chức bầu cử lại.
Cũng tại buổi họp báo, ông Subedi bày tỏ sự bất bình với đảng đối lập vì lãnh đạo đối lập gọi người Việt là ‘Youn’. Ông cho rằng đây là ngôn từ kích động phân biệt chủng tộc, hận thù người Việt. Theo ông Subedi, tất cả các hành động bạo lực, hoặc kích động hành vi kỳ thị sắc tộc, màu sắc, nguồn gốc không thể có trong một xã hội dân chủ.
Được biết, ông Surya Subedi được thực hiện chuyến thăm Campuchia từ ngày 12 đến 17/01 để theo dõi tình hình nhân quyền ở xứ này. Ông sẽ đệ trình lên Hội đồng Bảo an bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Campuchia vào tháng 9 năm 2014
.

Không có nhận xét nào: