Pages

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Tập Cận Bình là kẻ hiếu hòa hay hiếu chiến?

Ông Tập thân cận với quân đội hơn là các Tổng Bí Thư trước đây. Khi trở thành Chủ Tịch Ủy Ban Quân Ủy Trung Ương vào tháng 11 năm 2012, ngay lập tức ông kêu gọi “quân đội TQ phải hùng mạnh và hiện đại hóa”.
 Cali Today News - Kể từ khi lên nhậm chức chính thức, ông Tập Cận Bình cho các quan sát viên ấn tượng là ông thích phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Cái mà họ lo ngại nhất chính là càng lúc ông Tập dường như có chủ tâm muốn dùng chuyện quân sự “giải quyết sòng phẳng” các xung đột khả dĩ xảy ra đối với các xứ láng giềng.
Nhà phân tích chính trị Zhang Lifan ở Bắc Kinh viết: “Ông Tập nói cá tính của ông và của ông Putin khá giống nhau, hàm ý ông sẽ mạnh bạo trong cách đối xử trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại như ông Putin”.
Tập Cận Bình chủ tâm muốn dùng chuyện quân sự “giải quyết sòng phẳng” các xung đột khả dĩ xảy ra đối với các xứ láng giềng. Photo Courtesy:Reuters
Ông Zhang cho là “ông Tập đang có khuynh hướng từ bỏ kiểu cai trị của tập thể của Đảng CSTQ để tập trung quyền lực vào tay mình, kể từ thời của ông Đặng Tiểu Bình từ thập niên 1980”.
Ông Tập thân cận với quân đội hơn là các Tổng Bí Thư trước đây. Khi trở thành Chủ Tịch Ủy Ban Quân Ủy Trung Ương vào tháng 11 năm 2012, ngay lập tức ông kêu gọi “quân đội TQ phải hùng mạnh và hiện đại hóa”.
Liên tiếp các hành động gây hấn của TQ từ một năm qua cho thấy đường lối chủ trương cứng rắn bằng đe dọa quân sự đang thắng thế ở Bắc Kinh và chuyện này đang được các nhà quan sát thế giới theo dõi sát.
Đào Nguyên  

Không có nhận xét nào: