Pages

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Một người đàn ông Việt Nam chết vì virút cúm gia cầm H5N1

Virus cúm gia cầm H5N1 thường lây nhiễm qua những người
 có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm đã bị mắc bệnh
Một người đàn ông 52 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành người đầu tiên tại Việt Nam chết vì bệnh cúm gà trong 9 tháng qua.

Các giới chức Y tế Việt Nam ngày hôm nay cho biết người đàn ông này nhập viện vào ngày 11 tháng 1 vừa qua với sốt cao và chết một tuần lễ sau đó. Ông được thử nghiệm dương tính với virút H5N1.



Trước đó có tin ông này giết một con vịt và tiếp xúc với gà tại một ngôi chợ nơi có vài con gà sau đó chết không rõ nguyên nhân.

Đây là ca tử vong vì bệnh cúm gà đầu tiên kể từ tháng Tư năm ngoái khi một em bé 4 tuổi chết vì bệnh này.

Tổ chức Y tế Thế giới nói có 63 người chết vì bệnh cúm gà tại Việt Nam kể từ năm 2003 cho đến nay.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm là trên toàn thế giới có 385 người thiệt mạng trong tổng số 649 ca nhiễm virút H5N1 ở người.

Virút này thường chỉ lây nhiễm sang những người tiếp xúc trực tiếp với gà vịt bị bệnh.

Một số nhà khoa học lo ngại virút H5N1 có thể biến đổi thành một dạng sẵn sàng truyền bệnh giữa người và người, với khả năng gây nhiều tử vong hơn./VOA

Không có nhận xét nào: