Pages

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

14 người chết trong vụ xả súng California

Image copyrightReuters
Image captionHai nghi phạm được cho là đã bị bắn chết trong xe
Ít nhất 14 người chết trong một vụ bắn súng tại California, Hoa Kỳ, có sự tham gia của khoảng ba tay súng.
Tin mới nhất cho hay hai nghi phạm có vũ trang, một nam và một nữ, cũng bị cảnh sát bắn chết.
Hai người này được xác định danh tính là Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 27 tuổi.
Farook làm việc cho văn phòng quận San Bernadino 5 năm nay, theo Cảnh sát trưởng Jarrod Burguan.

Cảnh sát xác nhận rằng các nghi phạm này mang súng trường và súng ngắn, mặc quân phục.
Cục Điều tra Liên bang không loại trừ khả năng khủng bố, nhưng vẫn đang tiếp tục điều tra.
Nhà chức trách cũng đang xem xét liệu có chất nổ tại hiện trường hay không.
17 người khác bị thương trong vụ tấn công tại một trung tâm dịch vụ xã hội ở San Bernardino.
Các tay súng, mặc quân phục và mang súng, đã nã đạn vào Inland Regional Center -một trung tâm trợ giúp người khuyết tật.
Các nhân chứng nói người dân đã chạy trốn vào trong các văn phòng khi nghe tiếng súng.
Vài giờ sau vụ tấn công, cảnh sát đã bắn xối xả vào một chiếc xe SUV màu đen ở một khu dân cư cách đó vài dặm.
Cảnh sát trưởng San Bernardino Jarrod Burguan đăng trên mạng Twitter: "Các nghi phạm đã bị hạ. Một cảnh sát bị thương. Các chi tiết đang tiếp tục".
Hiện còn chưa rõ liệu có nghi phạm thứ ba đang lẩn trốn hay không, nhưng cảnh sát khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Tấn công khủng bố?

Image copyrightAP
Image captionÍt nhất 14 người chết, 17 người bị thương
Vụ xả súng xảy ra tại khu hội nghị, nơi Sở Y tế Công cộng San Bernardino đang tổ chức một cuộc họp.
Các quan chức FBI nói họ chưa rõ liệu đây có phải là tấn công khủng bố hay không nhưng cảnh sát địa phương cho rằng có khả năng là khủng bố nội địa.
Phóng viên BBC James Cook có mặt tại hiện trường nói rằng cảnh sát chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào cho thấy đây là vụ tấn công khủng bố kiểu Hồi giáo mà có thể là một dạng "tấn công khủng bố nội địa" ở Hoa Kỳ.
Các xe buýt chở đầy người rút ra khỏi hiện trường, trong khi các tòa nhà bên cạnh đóng cửa.
Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng về vụ bắn súng.
Ông nói: "Một điều đã rõ là ở đất nước chúng ta có một kiểu xả súng hàng loạt mà không nước nào trên thế giới có cả".
"Chúng ta có thể đưa ra một số biện pháp, không phải loại trừ được hết nhưng cũng giảm tần số của các vụ thế này."
Trung tâm bị tấn công là nơi chuyên hỗ trợ người lớn bị bệnh tự kỷ và tâm thần.
Một số người phải cho lên cáng đẩy xe ra ngoài.
Vụ xả súng này xảy ra chưa đầy một tuần sau một vụ bắn súng tại một phòng khám của tổ chức Planned Parenthood ở Colorado làm ba người chết và chín người bị thương.

Không có nhận xét nào: