Pages

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Sinh viên VN ‘dính hoạt động cần sa ở Úc’

Image copyrightThinkstock
Cảnh sát Úc cáo buộc sinh viên Việt Nam được thuê để trông coi cần sa trong mạng lưới sản xuất trị giá tới 60 triệu đôla Úc một năm.
Trang Sky News ở Úc cho biết cuộc bố ráp diễn ra tại tiểu bang Queensland, thu giữ 3704 cây cần sa và 45 kg thuốc có tổng trị giá 20 triệu đôla Úc.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cách thức phối hợp và rất chi tiết để trồng cần sa tại Queensland,” theo lời ông Charlie Carver từ Ủy hội chống Tội phạm Úc.
Cảnh sát truy tố 36 người, với đa số là từ Việt Nam, ngoài ra có người từ Malaysia và hai người Úc.
Đa số người bị bắt đang bị điều tra vì ở lại Úc quá thời hạn, và một số người Việt sang Úc theo visa sinh viên đã được thuê để trông coi cần sa.
Báo Brisbane Times cho biết 15 người có thể sẽ bị trục xuất vì vi phạm thủ tục visa.
Visa của 10 người khác có thể sẽ bị hủy bỏ.

Không có nhận xét nào: