Pages

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

TQ lại phản đối Mỹ vì tuần tra biển

Image copyrightUS Navy
Image captionCó tin nói Mỹ định tuần tra thường kỳ trên Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố Mỹ cần “đình chỉ tất cả mọi hành vi và lời nói sai lầm” sau khi có tin Mỹ sẽ tuần tra ở Biển Đông thường xuyên.
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2/11 nói tàu chiến Mỹ sẽ tối thiểu tiến hành tuần tra 2 lần mỗi quý ở khu vực 12 hải lý mà Trung Quốc đã bồi đắp ở Trường Sa.

Phản ứng ngày 3/11, người phát ngôn Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc sẽ cương quyết ứng phó việc này.
“Trung Quốc luôn tôn trọng và giữ gìn tự do hàng hải và hàng không trên Nam Hải của các nước theo Luật Quốc tế, song, kiên quyết phản đối bất cứ nước nào làm tổn hại chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc với cái cớ tự do hàng hải và hàng không trên Nam Hải.”
Bà Hoa nói tiếp: “Đối với những thách thức có dụng tâm xấu của bất cứ quốc gia nào, Trung Quốc đều sẽ ứng phó một cách cương quyết.”
“Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình trên biển và không phận biển Nam Hải.”
“Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức đình chỉ tất cả mọi hành vi và lời nói sai lầm, không áp dụng bất cứ hành vi nguy hiểm và thách thức nào đe dọa tới chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.”
Trong một diễn biến khác, hôm 4/11 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Malaysia.
Hội nghị này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói Mỹ và Nhật Bản đang thúc để đưa lo ngại về Biển Đông vào tuyên bố chung sau hội nghị này.
Điều này diễn ra bất chấp phản đối của Trung Quốc.
Dự thảo tuyên bố chung hiện không nhắc đến Biển Đông, theo một nguồn nói với Reuters.

Không có nhận xét nào: