Pages

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Tùy viên toà lãnh sự Đức tại Sài Gòn bị trộm đột nhập

Kẻ trộm đột nhập nơi ở của bà Regina T. Werner (50 tuổi, là tùy viên lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Đức tại Sài Gòn) và lấy đi nhiều tài sản giá trị lớn.
Ảnh minh hoạ
Theo trình báo của bà Regina T.Werner, sau khi ngủ dậy, bà phát hiện nhà mình đã bị kẻ gian đột nhập, cuỗm mất nhiều tài sản. Sự việc xảy ra vào khoảng 4h15 ngày 10/11 tại đường Trần Não, thuộc khu phố 4 phường Bình An, Quận Hai - nhà riêng của bà Regina T.Werner.

Các tài sản giá trị gồm: đồng hồ, điện thoại Iphone, máy tính Macbook Pro, 3 máy tính bảng Ipad, máy ảnh kỹ thuật số,... tổng trị giá khoảng 480 triệu đồng (~ 21,300 Mỹ kim). 
Ngày 12/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Quận Hai cho biết, họ đã phối hợp cùng Viện kiểm sát, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC-45) và các đơn vị liên quan tổ chức xem xét hiện trường để điều tra sự vụ.
Bước đầu điều tra đặt nghi vấn vụ trộm xảy ra vì bà Regina T.Werner quên khoá cửa.
Vụ trộm này nhắm vào gia đình của nhân viên ngoại giao nước ngoài, khiến hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam xấu đi trong mắt quốc tế.
Tình trạng tội phạm tại Việt Nam, đặc biệt là trộm và cướp giật tại các địa điểm công cộng, đối với du khách nước ngoài đã tạo nên những quan ngại hết sức to lớn. Tuy thành phố có số lượng công an, “thanh niên xung phong”, dân phòng và các loại lực lượng khác đông đảo, song tình trạng này vẫn không ngày càng gia tăng. 
Nhật Nam / SBTN

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

xin thua voi cac anh la cac luc luong thi ko chi dong dao ma con rat u la dong dao nhung chi de cuop boc cua dzan va dan ap dzan chu ko dung de bao ve dzan.