Pages

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Tấn công Paris 'được chỉ đạo từ Syria'

AFP
23 người đã bị bắt cùng nhiều súng trong các vụ khám xét tại Pháp.
Diễn biến theo sau các vụ tấn công thứ Sáu tuần trước ở Paris làm 129 người thiệt mạng.
Cảnh sát cũng đang truy quét tại Brussels, Bỉ.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói các vụ tấn công ở Paris đã được tổ chức từ Syria.
Ông tuyên bố giới chức tin rằng đang có những vụ khủng bố mới được lên kế hoạch tại Pháp và các nước châu Âu.
Trong khi đó, giới chức đã nêu tên thêm hai kẻ tấn công khác, bên cạnh năm người đã được xác định.

Một người trong đó được xác nhận đã vào Hy Lạp trong đoàn dân di cư đầu năm nay.
Ông Valls nói Pháp đang đối phó “đoàn quân khủng bố” chứ không phải là một nhóm riêng lẻ.
“Chúng tôi biết các vụ khác đang được chuẩn bị không chỉ chống lại Pháp mà cả các nước châu Âu khác.”
Thủ tướng Pháp nói hơn 150 vụ truy quét đã được tiến hành ở Pháp hôm thứ Hai.
Bảy kẻ tấn công đã chết tại Paris, đa số là vì tự nổ bom.
Cuối tuần, năm người trong đó được nhận diện.
Nay, hai người khác được nêu tên là Ahmad al-Mohammad và Samy Amimour.

Các nghi phạm

Salah Abdeslam, 26 – đang bị truy lùng
Mohammed Abdeslam – có vẻ đã bị bắt ở Bỉ
Brahim Abdeslam, 31 – chết trong nhà hát Bataclan
Omar Ismail Mostefai, 29, - chết ở Bataclan
Bilal Hadfi, 20 – chết ở sân Stade de France
Ahmad al-Mohammad, 25, từ Idlib, Syria – có vẻ chết ở Stade de France
Samy Amimour, 28, - nổ bom tự sát ở Bataclan
Hai kẻ khác cũng chết trong vụ tấn công ở Paris

Không có nhận xét nào: