Pages

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Thủ tướng Nhật : Biển Đông, vấn đề gây quan ngại cho quốc tế

mediaThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Park Geun Hye, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - REUTERS /Lee Jung-hoon
Tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố rằng Biển Đông là vấn đề gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế.





Theo phó thư ký chính phủ Nhật Koichi Hagiuda, hôm nay, 02/11/2015, nhân cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Hàn tại Seoul, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố ông muốn có sự hợp tác giữa hai nước với Hoa Kỳ để duy trì một vùng Biển Đông « hòa bình, rộng mở và tự do lưu thông ». Ông Hagiuda không nói rõ về sự hợp tác ba bên này, nhưng vào thứ Sáu tuần trước, bộ trưởng Quốc phòng Nakatani đã xác định rằng Tokyo không có kế hoạch tham gia vào chiến dịch của Mỹ « tuần tra bảo đảm tự do hàng hải » ở Biển Đông. 
Một chiến hạm của hải quân Hoa Kỳ vào tuần trước đã đi vào khu vực 12 hải lý chung quanh một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa. Hành động này đã khiến Bắc Kinh hết sức tức tối và tư lệnh hải quân Trung Quốc đã cảnh cáo là các vụ đụng độ có thể nổ ra giữa hải quân hai nước trên Biển Đông nếu Hoa Kỳ không ngưng điều mà vị đô đốc này gọi là « những hành động khiêu khích ». 
Trong thời gian qua, ông Shinzo Abe đã thường xuyên chỉ trích những hành động của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền ở Biển Đông, vốn là ngỏ thông thương quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa và năng lượng cho cả hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Nhưng có lẽ là vì không muốn gây thêm căng thẳng cho quan hệ Nhật-Trung, khi nói chuyện với các phóng viên tại Seoul hôm nay, Thủ tướng Abe từ chối nói rõ là ông có đã nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc họp thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại thủ đô Hàn Quốc hôm qua hay không, tiếp theo sau cuộc họp thượng đỉnh ba bên Nhật-Trung-Hàn. 
Hôm thứ Bảy vừa qua (31/10/2015), Bắc Kinh đã tuyên bố chống lại ý định của Thủ tướng Shinzo Abe nêu hồ sơ Biển Đông trong cuộc họp thượng đỉnh song phương Nhật-Trung. 
Riêng về cuộc gặp gỡ song phương giữa Thủ tướng Abe với Tổng thống Park Geun Hye hôm nay, đây là dịp để hai đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ ở châu Á làm dịu các căng thẳng do những bất đồng liên quan đến lịch sử và chủ quyền biển đảo. 
Từ khi lên cầm quyền vào tháng 02/2013 cho đến nay, Tổng thống Hàn Quốc vẫn từ chối họp thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Shinzo Abe khi nào mà Tokyo chưa thật sự hối lỗi về quá khứ quân phiệt, đặc biệt là trên vấn các phụ nữ, trong đó đa số là người Triều Tiên và người Trung Quốc, bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh lính quân đội Thiên hoàng trong thời gian Đệ nhị Thế chiến.

Không có nhận xét nào: