Pages

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Thực hư môn sử bị 'xóa sổ'?

Image copyrighteiu.edu.vn
Image captionGiáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu của Việt Nam.
Truyền thông và diễn đàn chất vấn ở Quốc hội Việt Nam những ngày gần đây nóng lên vì một chủ đề có liên quan tới điều được cho là ‘số phận’ của môn lịch sử trong nhà trường ở Việt Nam, mà đặc biệt tới môn sử sẽ được dạy và học ra sao ở cấp trung học phổ thông.

Liệu có đúng là môn sử có thể sẽ bị ‘xóa sổ’, thậm chí có người nói là ‘khai tử’ hay không ở đây, hay là môn lịch sử đang được tổ chức lại, mà như cách gọi là ‘tích hợp’ để dạy và học tốt hơn, hiệu quả hơn trong nhà trường? Có lợi hơn cho học sinh và xã hội?
Bàn tròn Thứ Năm tuần này từ 19h30-20h00 giờ Việt Nam hôm 19/11/2015 đã mời các nhà chuyên môn, bình luận và phân tích tới tham dự chương trình với tư cách khách mời và trao đổi về chủ đề này
Quý vị bấm vào đây để theo dõi: http://bit.ly/1Mk1SLR

Khách mời

Trong số các khách mời tham gia chương trình có:
1) Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội Việt Nam.
2) Giáo sư Trần Ngọc Thêm, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
3) Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
4) Nhà giáo Hà Văn Thịnh, Đại học Huế
5) Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, phụ huynh học sinh, nhà giáo.
6) Nhà báo Ben Ngô, phóng viên BBC Việt ngữ, Bangkok.
Mời quý vị theo dõi chương trình tọa đàm của chúng tôi tại đây:http://bit.ly/1Mk1SLR

Không có nhận xét nào: